Nga điều tên lửa S-300 tới Syria

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/09/2018 06:00 GMT+7

Hệ thống chống tên lửa S-300 của Nga. Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Nga sẽ cung cấp hệ thống chống tên lửa S-300 cho Syria trong vòng 2 tuần tới. Đây là thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 24/9.

Theo thông báo, Nga cũng sẽ bắt đầu làm nhiễu tín hiệu radar và vệ tinh của các máy bay tấn công lãnh thổ Syria từ Địa Trung Hải.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết quyết định trên của Nga chỉ nhằm mục đích tăng cường an ninh cho quân đội Nga ở quốc gia Arab này.

Những thông báo này được đưa ra 1 tuần sau khi Nga cáo buộc Israel gián tiếp làm rơi máy bay quân sự IL-20 của Nga, làm 15 quân nhân Nga thiệt mạng hôm 17/9 vừa qua.

Quân đội Israel hiện từ chối bình luận về kế hoạch mới này của Nga.

Nga khẳng định Israel phải chịu trách nhiệm vụ Il-20 bị bắn rơi Nga khẳng định Israel phải chịu trách nhiệm vụ Il-20 bị bắn rơi Tổng thống Nga cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền Syria Tổng thống Nga cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền Syria Nga dọa đáp trả Israel sau khi trinh sát cơ bị bắn nhầm ở Syria Nga dọa đáp trả Israel sau khi trinh sát cơ bị bắn nhầm ở Syria

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước