Nga, Cuba kêu gọi Mỹ thận trọng khi rời INF

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/11/2018 06:04 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: AP

VTV.vn - Mỹ cần cân nhắc quyết định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), đây là lời kêu gọi trong tuyên bố chung giữa Nga và Cuba.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel tại Thủ đô Moscow.

Hai bên cảnh báo việc Mỹ rút khỏi INF có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế. Tuyên bố cũng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần nỗ lực, chung sức ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.

Mỹ đe dọa rút khỏi INF: 'Nước cờ' nguy hiểm của Tổng thống Trump? Mỹ đe dọa rút khỏi INF: "Nước cờ" nguy hiểm của Tổng thống Trump? Mỹ tham vấn đồng minh về Hiệp ước INF Mỹ tham vấn đồng minh về Hiệp ước INF Lý do Mỹ rút khỏi INF Lý do Mỹ rút khỏi INF

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước