Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu

An Ngọc - Quang Duy-Thứ ba, ngày 08/03/2022 10:54 GMT+7

Châu Âu phụ thuộc lớn vào Nga về năng lượng. Ảnh: TASS

VTV.vn - Phó Thủ tướng Nga, ông Alexander Novak hôm qua cảnh báo, Nga có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu trung chuyển qua tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1.

Phó Thủ tướng Nga cho biết, Nga có toàn quyền áp đặt lệnh cấm vận khí đốt thông qua tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, do những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga liên quan cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu và lệnh trừng phạt nhằm vào tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cho đến nay Nga chưa đưa ra quyết định cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu, bởi không ai được hưởng lợi từ hành động này. Hiện tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 vẫn hoạt động với công suất tối đa.

Ông Novak cũng cảnh báo một lệnh cấm vận dầu mỏ nhằm vào Nga có thể gây ra thảm họa trên thị trường toàn cầu, với giá dầu có thể tăng lên trên 300 USD/thùng.

Châu Âu vẫn cần tiếp tục nhập dầu khí Nga

Mặc dù áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, song châu Âu vẫn cần tiếp tục nhập khẩu dầu và khí đốt từ Moscow. Đây là khẳng định được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra hôm qua.

Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu - Ảnh 2.

Ảnh: Getty Images

Theo ông Olaf Scholz, hiện tại, nguồn cung cấp năng lượng cho việc sưởi ấm, di chuyển, cung cấp điện và công nghiệp của châu Âu không thể được đảm bảo bằng bất kỳ cách nào khác ngoài việc nhập khẩu từ Nga. Năng lượng nhập khẩu từ Nga có tầm quan trọng thiết yếu đối với việc cung cấp cho các dịch vụ công cộng và đời sống hàng ngày của người dân châu Âu.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng có chung nhận định khi ông cho rằng người dân châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn khí đốt và dầu mỏ của Nga, do vậy việc buộc các công ty năng lượng của châu Âu ngừng hợp tác với Nga ngay bây giờ có thể gây ra những hậu quả to lớn cho châu lục và toàn thế giới. Việc giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng vào Nga sẽ cần nhiều thời gian.

Hiện khoảng 55% tổng nguồn cung khí đốt của Đức phụ thuộc vào Nga, trong khi khoảng 40% khí đốt nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) do Nga cung cấp.

Châu Âu tìm nguồn cung thay thế khí đốt của Nga Châu Âu tìm nguồn cung thay thế khí đốt của Nga

VTV.vn - Nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, các nước châu Âu cũng đã và đang nhập khẩu khí hóa lỏng từ nhiều quốc gia như Australia, Mỹ, Qatar.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước