Nga đưa hệ thống tên lửa S-400 Triumf đến bán đảo Crimea

VTV8-Thứ tư, ngày 28/11/2018 17:32 GMT+7

Một trong những thủy thủ Ukraine bị bắt trong một phòng xử án ở Simferopol, Crimea. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-400 Triumf sẽ làm nhiệm vụ thường trực chiến đấu tại bán đảo Crimea trước cuối năm 2018.

Đây là thông tin do người đứng đầu Bộ phận Báo chí Quân khu phía Nam của Nga cho biết. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh không ngừng gia tăng căng thẳng trong mấy ngày qua liên quan đến tình hình trên biển Avoz. S-400 là hệ thống phòng không tầm xa và tầm trung thế hệ mới, được thiết kế để tiêu diệt tất cả phương tiện tấn công đường không vũ trụ hiện tại và tương lai. 

Trong động thái mới nhất, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa cảnh báo nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga. Ông Poroshenko dự báo, vụ đụng độ trên biển giữa Nga và Ukraine vào cuối tuần trước có thể sẽ báo hiệu thêm những diễn biến quyết liệt hơn trong xung đột quân sự giữa hai nước.


Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện với Nga Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện với Nga

VTV.vn - Theo Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, nước này đang có nguy cơ chiến tranh toàn diện với Nga.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước