Nga đưa tàu chiến tới Australia trước thềm G20

Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 13/11/2014 17:39 GMT+7

4 tàu chiến Nga đang ở vùng biển San hô, phía nam vùng Bougainville và có thể sẽ ở ngoài khơi Brisbane vào ngày 15/11.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 với sự tham dự của Tổng thống Putin, Nga đã gửi một hạm đội tàu chiến tới vùng biển ngoài khơi phía Bắc Australia.

Xuất phát từ Vladivostok hôm 23/10, hạm đội tàu chiến của Nga bao gồm 1 tàu tuần dương tên lửa dẫn đường, 1 tàu khu trục, 1 tàu kéo và tàu chở dầu Boris Butoma. Theo dự kiến, các tàu chiến của Nga có thể tới vùng biển ngoài khơi Brisbane vào thứ Bảy tới.

Đại sứ quán Nga cho biết, các tàu chiến trên thực hiện hoạt động thường xuyên và không có ý định tiến vào hải phận của Australia nếu không được Australia cho phép.

Trong một động thái liên quan, Australia đã triển khai các tàu hải quân cùng máy bay do thám P-3 Orion để giám sát hoạt động các tàu chiến của Nga. Lực lượng Quốc phòng Australia khẳng định, đến thời điểm hiện tại, sự di chuyển của các chiến hạm Nga phù hợp với các điều khoản của luật pháp quốc tế về việc tàu quân sự được tự do đi lại trên vùng biển quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước