Nga - Đức nhất trí duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Đức đã khẳng định tầm quan trọng của việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã ký với Nhóm P5+1 và cho rằng Nga có tầm ảnh hưởng lớn trong vấn đề này.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Thủ đô Moscow của Nga, ông Heiko Maas cho biết Nga và Đức đã nhất trí rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran cần được duy trì. Ngoài ra, Đức cũng sẽ thảo luận thêm với Mỹ về việc áp đặt lại lệnh trừng phạt nhằm vào Iran và tác động của nó.

Về phần mình, ông Lavrov cho rằng Mỹ không nên gây ảnh hưởng với các đối tác của Iran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện ký giữa Tehran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức).

Mỹ và Iran cảnh báo lẫn nhau về thỏa thuận hạt nhân Mỹ và Iran cảnh báo lẫn nhau về thỏa thuận hạt nhân Trung Quốc có thể hưởng lợi từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran? Trung Quốc có thể hưởng lợi từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran? Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran: Nhiều ý kiến lo ngại hơn đồng tình Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran: Nhiều ý kiến lo ngại hơn đồng tình

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước