Nga hy vọng đạt được thỏa thuận với Ukraine

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 20/03/2022 17:16 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nga hy vọng, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc với một thỏa thuận toàn diện về các vấn đề an ninh, trong đó có quy chế trung lập của Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết thông tin trên vào ngày 19/3.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 19/3, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng tìm kiếm các đảm bảo về an ninh và sẽ phối hợp với Ukraine cũng như châu Âu để thực hiện điều đó.

Trước đó, Nga đã đưa ra một số đề xuất an ninh với Mỹ và NATO nhằm đảm bảo an ninh châu Âu, trong đó có yêu cầu NATO phải đưa ra cam kết có tính ràng buộc pháp lý về việc không tiếp tục mở rộng về phía Đông, tôn trọng khuôn khổ biên giới có từ năm 1997.

Tuy nhiên, phía Mỹ và NATO đã không đưa ra những phản hồi như mong đợi của Nga.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng, quan hệ của Nga với Trung Quốc sẽ trở nên mạnh hơn trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga hy vọng đạt được thỏa thuận với Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin cho rằng, Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận hòa bình. Câu hỏi đặt ra hiện nay là khi nào và bằng cách nào thỏa thuận này đạt được.

"Thỏa thuận hòa bình là điều khả thi. Câu hỏi đặt ra hiện nay là khi nào và bằng cách nào để đạt được nó", ông Ibrahim Kalin cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với Al Jazeera.

Theo ông Ibrahim Kalin, Thổ Nhĩ Kỳ coi việc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine là một nhiệm vụ chủ chốt.

"Chúng tôi vẫn giữ các kênh liên lạc của mình mở với cả hai phía. Việc tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine là rất quan trọng mà chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Cả hai bên đã có những cuộc gặp cấp chuyên viên ở Belarus. Cuộc gặp cấp Ngoại trưởng đầu tiên đã diễn ra bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ chủ chốt hiện nay là tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa hai nước", hãng thông tấn Anadolu dẫn lời người phát ngôn Ibrahim Kalin cho biết.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tại Ukraine Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tại Ukraine Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán toàn diện với Nga Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán toàn diện với Nga Nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa đạt bước tiến cụ thể Nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa đạt bước tiến cụ thể

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước