Nga - Iran hợp tác đảm bảo ổn định thị trường dầu khí

Ban Thời sự/VOV-Thứ sáu, ngày 24/06/2022 06:34 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian tại Tehran, ngày 23/6/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nga và Iran sẽ nỗ lực hợp tác nhằm đảm bảo ổn định thị trường dầu khí thế giới. Tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra hôm 23/6 trong chuyến thăm Iran.

Theo ông Lavrov, Nga và Iran có đầy đủ thỏa thuận trong nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) về sự cần thiết bảo vệ các lợi ích của Iran.

Iran là quốc gia có nguồn dữ trữ khí đốt tự nhiên lớn thứ 2 thế giới và có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư trên thế giới. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt kéo dài trong nhiều năm qua của phương Tây nhằm vào ngành xuất khẩu năng lượng của Iran đã cản trở nghiêm trọng cả hai ngành công nghiệp này.

Nga - Iran hợp tác đảm bảo ổn định thị trường dầu khí - Ảnh 1.

Nga hợp tác cùng Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) phá thế bao vây và sức ép từ Mỹ. (Ảnh: RT)

Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine đã tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu, nhất là về lương thực và giá dầu mỏ. Không chỉ chính Nga hay Ukraine mà các nước Arab, vùng Vịnh, EU và châu Á nói chung cũng bị thiệt hại về kinh tế khi Mỹ và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga. Nga và Ukraine sản xuất khoảng 30% nguồn lúa mì của thế giới. Nga là một trong 10 nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và thành viên của OPEC+.

Nga là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới ra thị trường toàn cầu và là một nhà sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn. Khoảng 36% lượng dầu nhập khẩu của Liên minh châu Âu từ Nga. Do đó, chuyến công du vùng Vịnh của Ngoại trưởng Nga lần này đặc biệt quan trọng, qua đó củng cố quan hệ trước sức ép của Mỹ và phương Tây kêu gọi các nước tẩy chay Nga, đồng thời khẳng định sự hợp tác trong đảm bảo an ninh lương thực và ba là hợp tác trong khối OPEC+ liên quan tới sản lượng khai thác dầu mỏ, khí đốt và chính sách giá.

Ngoại trưởng Nga tới Iran thảo luận vấn đề hạt nhân và hợp tác Ngoại trưởng Nga tới Iran thảo luận vấn đề hạt nhân và hợp tác

VTV.vn - Ngày 22/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Iran, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước