Nga kêu gọi đối thoại hòa bình tại Belarus

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/08/2020 19:32 GMT+7

Người biểu tình phản đối kết quả bầu cử Tổng thống tại Minsk, Belarus. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nga coi việc cải cách hiến pháp của Belarus là một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Đây là tuyên bố vừa được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trước những bất ổn tại quốc gia láng giềng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, sẽ kêu gọi mở một cuộc đối thoại hòa bình tại Belarus.

Bên cạnh đó, quan chức cấp cao Nga cũng cáo buộc các nhân vật đối lập Belarus, những người đã rời bỏ đất nước, kích động tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình gần đây tại quốc gia này.

Về phần mình, trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Belarus Lukashenko đã khẳng định sẵn sàng chia sẻ quyền lực và tiến hành các bước để thay đổi nội dung hiến pháp. Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko cũng nhấn mạnh, kịch bản "cách mạng màu" có sự can thiệp của yếu tố bên ngoài đang được sử dụng để chống lại đất nước Belarus.

Tình hình bất ổn tại Belarus nảy sinh kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống mới đây. Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương công bố, Tổng thống Alexander Lukashenko tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6 với hơn 80% số phiếu ủng hộ, tiếp tục củng cố vị trí sau 26 năm cầm quyền. 

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố và biến thành xô xát với cảnh sát. Hơn 6.700 người đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương, trong đó có hơn 120 nhân viên thực thi pháp luật.

Nga phản đối nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus Nga phản đối nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus

VTV.vn - Đây là quan điểm được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đức và Pháp để thảo luận về tình hình Belarus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước