Tổng thống Belarus tái bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/08/2020 13:03 GMT+7

Tân Thủ tướng Belarus mới được bổ nhiệm Roman Golovchenko, ngày 19/8/2020. Ảnh: BelTA/TTXVN

VTV.vn - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua đã ban hành các sắc lệnh tái bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên trong Chính phủ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Belarus đang rơi vào bất ổn kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống.

Theo Cơ quan báo chí của Tổng thống, ông Lukashenko đã bổ nhiệm ông Roman Golovchenko làm Thủ tướng Belarus cùng các thành viên trong Chính phủ.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus hôm qua thông báo, Tổng thống Lukashenko sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới trong vòng 2 tháng tới. Trong tuyên bố mới nhất, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, Liên minh châu Âu (EU) không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Belarus và sẽ sớm áp đặt các lệnh trừng phạt với một số cá nhân ở nước này.

Về phần mình, Nga nhấn mạnh tình hình bất ổn tại Belarus là vấn đề nội bộ, nên cần được giải quyết bởi chính người Belarus.

Tổng thống Belarus cáo buộc phe đối lập âm mưu tiếm quyền Tổng thống Belarus cáo buộc phe đối lập âm mưu tiếm quyền

VTV.vn - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua đã cáo buộc phe đối lập tìm cách lật đổ chính quyền, sau khi nổ ra các cuộc biểu tình chống chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước