Nga kêu gọi Mỹ hàn gắn quan hệ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 09:50 GMT+7

Đại sứ quán Nga tại Washington DC., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Nga kêu gọi Mỹ hợp tác nhằm hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ song phương trong những năm qua.

Lời kêu gọi trên được Đại sứ quán Nga tại Mỹ đưa ra hôm qua (20/4), một ngày sau khi Công tố viên đặc biệt Mueller công bố báo cáo về những nghi vấn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo báo cáo, không phát hiện được các bằng chứng cho thấy nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump hồi năm 2016 thông đồng với phía Nga.

Đại sứ quán Nga kêu gọi các đối tác Mỹ cùng hợp tác để sửa chữa những sai lầm ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương, vì người dân hai nước cũng như an ninh toàn cầu.

Không đủ căn cứ về việc Mỹ thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 Không đủ căn cứ về việc Mỹ thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016

VTV.vn - Kết luận này một lần nữa được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ tái khẳng định trước khi đăng công khai và trình nộp gần như toàn bộ bản kết luận điều tra của công tố viên Muller.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước