Nga kêu gọi phương Tây khôi phục hợp tác chống khủng bố

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 13/01/2015 11:27 GMT+7

Ngoại trưởng Nga vừa lên tiếng khẳng định, các vụ tấn công ở Pháp đã nêu bật sự cần thiết của việc khôi phục mối quan hệ hợp tác chống khủng bố giữa Moscow và phương Tây.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, mối quan hệ nói trên vốn bị phương Tây đình chỉ hồi năm 2014 vì khủng hoảng Ukraine.

Ông cũng bác bỏ luận điệu cho rằng, Nga phải thay đổi lập trường về Ukraine thì sự hợp tác chống khủng bố với phương Tây mới được nối lại, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ này sẽ có lợi cho hòa bình thế giới.

Về những đối tượng khủng bố tại Pháp, Ngoại trưởng Lavrov cho biết chúng đã từng tham chiến tại Syria trong hàng ngũ những kẻ chống đối chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Bashar Al-Assad.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước