Nga nêu điều kiện nối lại đàm phán với Ukraine

Ban Thời sự/Dân trí-Chủ nhật, ngày 26/05/2024 06:51 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp-quân sự ở Korolyov, gần Moscow, ngày 25/5. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Theo tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Nga Putin, đàm phán về hòa bình ở Ukraine cần được nối lại nhưng phải dựa trên nhận thức chung chứ không phải những tối hậu thư.

Tại cuộc họp báo với nhà lãnh đạo Belarus hôm 24/5, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, bao gồm việc dựa trên các dự thảo thỏa thuận được ký kết trong các cuộc đàm phán ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022.

Tuy nhiên, ông Putin cho biết các cuộc đàm phán phải dựa trên "nhận thức chung" và thừa nhận "tình hình thực tế trên thực địa".

Phát biểu trong chuyến thăm Belarus, Tổng thống Nga nhấn mạnh các cuộc đàm phán nên tính đến thực tế hiện tại và các điều khoản đã được thống nhất trong những nỗ lực trước đó. Ông Putin cũng khẳng định sẽ chỉ đàm phán với các lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.

"Nhưng chúng tôi đàm phán với ai? Đó là một câu hỏi đặc biệt. Chúng tôi nhận thấy rằng tính hợp pháp của người đứng đầu đương nhiệm (Ukraine) đã không còn nữa" - nhà lãnh đạo Nga nói khi được yêu cầu bình luận về nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tác động của diễn biến này đối với các cuộc đàm phán.

Nga nêu điều kiện nối lại đàm phán với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko bắt tay sau cuộc hội đàm ở Minsk vào ngày 24/5. (Ảnh: AFP)

Trước đó, ông Putin từng nhiều lần khẳng định Nga "sẵn sàng đàm phán" về Ukraine và trên thực tế, Moscow đã tham gia các cuộc đàm phán như vậy.

Ông Putin cho biết vào ngày 15/4/2022, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), cùng với phái đoàn Ukraine, Nga đã soạn thảo một thỏa thuận hòa bình có tính đến các yêu cầu của phía Ukraine - bao gồm những yêu cầu về đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev. Ngoài ra, trưởng đoàn Ukraine đã ký tắt những nội dung chính của dự thảo. Tuy nhiên, các chính trị gia Ukraine đã "rút khỏi quá trình đàm phán" ngay khi quân đội Nga rút khỏi Kiev.

Theo Tổng thống Putin, cả Ukraine và các nước bảo trợ phương Tây đều không ủng hộ những sáng kiến hòa bình. Ông Putin cho biết các nước này chưa sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại bình đẳng, trung thực và cởi mở dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và quan tâm đến lợi ích của nhau. Họ cũng không sẵn sàng thảo luận về những nguyên nhân cơ bản, nguồn gốc của cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận "thực tế mới về lãnh thổ". Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk và bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố tiếp tục coi công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra là nền tảng cho mọi cuộc hòa đàm, trong đó có việc Nga phải rút quân vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại. Moscow coi những yêu cầu này là "không thực tế".

Dự kiến, Thụy Sỹ sẽ tổ chức Hội nghị hòa bình Ukraine vào tháng 6 với hàng chục phái đoàn xác nhận tham dự. Nga tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào về vấn đề Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow đều không mang lại kết quả.

Nga: Đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bị giới hạn thời gian Nga: Đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bị giới hạn thời gian

VTV.vn - Ngày 28/12, Nga tuyên bố, bất kỳ cuộc đàm phán nào về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bị giới hạn về thời gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước