Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thăm Nga và Ukraine, thúc đẩy hòa đàm

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ bảy, ngày 23/04/2022 12:40 GMT+7

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tuần tới, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ tới Nga và Ukraine. Trọng tâm của hai chuyến đi là thảo luận về các biện pháp cấp bách để tái lập hòa bình tại Ukraine.

Liên Hợp Quốc ngày 23/4 thông báo, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Ukraine vào tuần tới sau khi thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin về cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Dự kiến vào ngày 26/4, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tới Moscow và có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngày 28/4, ông Guterres sẽ tới Ukraine và có cuộc gặp với gặp Tổng thống nước chủ nhà Zelensky.

Hiện Điện Kremlin cũng đã xác nhận: "Vào ngày 26/4, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tới Moscow để hội kiến Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Ngoài ra, ông Antonio Guterres cũng sẽ có cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin".

Trong tuần qua, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã đề nghị ông Putin tiếp ông tại Moscow và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp ông tại Kiev trong các bức thư riêng gửi cho phái bộ thường trực của hai nước này tại Liên Hợp Quốc.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thăm Nga và Ukraine, thúc đẩy hòa đàm - Ảnh 1.

Hàng nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine. (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết, ông Guterres muốn thảo luận các bước khẩn cấp nhằm mang lại hòa bình ở Ukriane cũng như tương lai của chủ nghĩa đa phương dựa trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Bên cạnh thúc đẩy đàm phán hòa bình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ thảo luận với Nga và Ukraine về việc cho phép dân thường di chuyển an toàn khỏi các khu vực xung đột và cung cấp viện trợ nhân đạo cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết thêm, ông Guterres sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận đó trong chuyến thăm Moscow.

Cho đến nay, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương. Ước tính hơn 12 triệu người ở Ukraine đang cần hỗ trợ nhân đạo.

Ngoại trưởng S.Lavrov: Đàm phán Nga - Ukraine đình trệ Ngoại trưởng S.Lavrov: Đàm phán Nga - Ukraine đình trệ Phương Tây viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine Phương Tây viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine Thủ tướng Tây Ban Nha và Đan Mạch thăm Ukraine Thủ tướng Tây Ban Nha và Đan Mạch thăm Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước