Nga ngừng sử dụng căn cứ không quân của Iran

​Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/08/2016 06:38 GMT+7

Máy bay Tu-22M3 của Nga đỗ tại căn cứ Hamenda ngày 15/8 (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 22/8, Iran cho biết Nga đã ngừng sử dụng một căn cứ không quân ở nước này để tiến hành các vụ không kích chống khủng bố ở Syria

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Bahram Qasemi khẳng định: Việc Nga sử dụng căn cứ không quân của Iran là tạm thời, được tiến hành dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau và nhận được sự cho phép từ phía Iran. Ông Bahram Qasemi cũng cho biết, Nga không có căn cứ ở Iran, không đóng quân tại đây và hoạt động này của Nga tại căn cứ Iran hiện đã kết thúc.

Trước đó, hôm 16/8, các máy bay ném bom của Nga đã lần đầu tiên cất cánh từ căn cứ Hamedan của Iran, đồng loạt không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra ở ba tỉnh, thành phố tại Syria. Đây cũng là lần đầu tiên Iran cho phép một lực lượng quân sự nước ngoài sử dụng lãnh thổ của mình, làm bàn đạp tấn công kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước