Nga rút khỏi Hiệp ước giới hạn vũ khí

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/05/2023 06:28 GMT+7

VTV.vn - Nga đã phê chuẩn hiệp ước này vào năm 1999, nhưng đã đình chỉ việc thực hiện vào năm 2007 do mâu thuẫn với NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật rút nước này khỏi Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu - một hiệp ước đặt ra các giới hạn đối với việc triển khai các thiết bị quân sự.

Hiệp ước này được ký vào năm 1990 giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Tổ chức Hiệp ước Vacsava, nhằm giới hạn số lượng vũ khí thông thường mà các đối thủ trong Chiến tranh Lạnh có thể sở hữu.

Nga đã phê chuẩn hiệp ước này vào năm 1999, nhưng đã đình chỉ việc thực hiện vào năm 2007 do mâu thuẫn với NATO.

Trước đó vào tháng 2, Nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước New START - Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với Mỹ.

Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus

VTV.vn - Nga và Belarus hôm qua đã ký một văn kiện về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước