Nga sẵn sàng đàm phán INF

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/02/2019 06:20 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Segei Lavrov và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: TASS

VTV.vn - Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich thường niên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán kéo dài thỏa thuận INF đến năm 2021.

Nga sẵn sàng đàm phán để cứu vãn Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ lời đề nghị nào. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga đưa ra ngày 16/2. Ông Lavrov cũng cho rằng việc loại bỏ các tàu ngầm hạt nhân của phương Tây phải được đưa vào các cuộc đàm phán.

Ông Lavrov có kế hoạch gặp Tổng Thư ký NATO Stoltenberg bên lề hội nghị Munich tại Đức để thảo luận về Hiệp ước INF.

NATO nỗ lực cứu vãn Hiệp ước INF NATO nỗ lực cứu vãn Hiệp ước INF NATO không đặt thêm tên lửa hạt nhân ở châu Âu NATO không đặt thêm tên lửa hạt nhân ở châu Âu EU và NATO nỗ lực cứu vãn Hiệp ước INF EU và NATO nỗ lực cứu vãn Hiệp ước INF

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước