Nga sẵn sàng thảo luận Hiệp ước INF với Mỹ

VTV8-Thứ tư, ngày 15/04/2020 14:43 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Getty

VTV.vn - Ngày 14/4, Nga tuyên bố sẵn sàng thảo luận về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Mỹ.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông sẽ điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về vấn đề này trong những ngày tới.

Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung giữa Mỹ và Liên Xô cũ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn.

Tương lai của thế giới sau khi Hiệp ước INF đổ vỡ Tương lai của thế giới sau khi Hiệp ước INF đổ vỡ

VTV.vn - Một thế giới không INF đã bắt đầu và thực sự tạo ra một khoảng trống, đặt thế giới trước viễn cảnh tiêu cực của một cuộc chạy đua vũ trang không kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước