Mỹ thử tên lửa đạn đạo sau khi rút khỏi INF

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 14/12/2019 06:02 GMT+7

Mỹ thử tên lửa đạn đạo tầm trung ở căn cứ Vandenberg. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã cho thử một tên lửa đạn đạo thông thường phóng từ mặt đất.

Đây là động thái mà trước đây bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, cuộc bắn thử nghiệm diễn ra từ căn cứ không quân Vandenberg tại bang California. Quả đạn bay được hơn 500km và rơi xuống Thái Bình Dương.

Đây là vụ thử tên lửa lần thứ hai của Lầu Năm Góc, vốn không được phép theo Hiệp ước INF. Trước đó, hồi tháng 8, Lầu Năm Góc thông báo đã thử nghiệm một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hành trình phóng từ mặt đất và tên lửa đã đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn 500km.


Mỹ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III Mỹ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III

VTV.vn - Ngày 2/10, quân đội Mỹ thông báo đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III, tên lửa trang bị vũ khí từ một căn cứ không quân ở bang California.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước