Nga sẽ phát triển hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 22/08/2019 12:02 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Osaka, Nhật Bản ngày 28/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước này sẽ phát triển hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Nga sẽ không triển khai việc này trước khi Mỹ làm điều đó. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Helsinki với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng thống Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ phải đáp trả thích đáng những thách thức mới liên quan đến việc Mỹ chế tạo loại tên lửa bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Washington đã phát triển loại tên lửa này từ rất lâu trước khi tuyên bố rút khỏi INF. Nga khẳng định, việc Mỹ thử loại tên lửa bị cấm theo INF sẽ khiến tình hình trên thế giới trở nên căng thẳng. Nga cũng đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành họp khẩn trong ngày 22/8 về vụ thử tên lửa hành trình của Mỹ.


Mỹ thử tên lửa - 'Phát súng” khởi đầu cho cuộc chạy đua vũ trang mới Mỹ thử tên lửa - "Phát súng” khởi đầu cho cuộc chạy đua vũ trang mới

VTV.vn - Ngày 19/8, Lầu Năm Góc Mỹ đã lên tiếng xác nhận, quân đội nước này đã phóng thử một tên lửa hành trình có tầm xa trên 500km.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước