Nga tăng cường vị thế xuất khẩu vũ khí

PV thường trú Đài THVN tại Nga-Thứ tư, ngày 18/12/2019 06:20 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổng thống Putin, Nga đang tăng cường vị thế trên thị trường vũ khí toàn cầu, bất chấp các áp lực trừng phạt và sự cạnh tranh không lành mạnh từ các quốc gia khác.

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự của Nga đạt trị giá 13 tỷ USD. Con số này cao hơn 2 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

7 cuộc triển lãm đã được tổ chức tại Nga trong năm nay, từ Armygames 2019 đến Maks 2019, đã đóng góp rất lớn trong việc quảng bá vũ khí Nga với những thành tựu mới của ngành công nghiệp quốc phòng như hệ thống phòng không S-400, máy bay chiến đấu Su-57, trực thăng vận tải Mi-38T... Hiện nay danh mục các đơn hàng đối với vũ khí Nga ở mức ổn định và đã vượt qua con số 50 tỷ USD.

Tổng thống Putin cũng đề xuất việc thay đổi các chi tiết quân sự phù hợp với yêu cầu từ những khách hàng mua vũ khí Nga, đồng thời khẳng định, vị thế của Nga trên thị trường vũ khí là động lực để nhà sản xuất vũ khí quốc phòng đặt mục tiêu giữ vững thị phần trong phân khúc này.

Nga phát triển vũ khí dùng lưới điện từ tấn công tiêu diệt UAV Nga phát triển vũ khí dùng lưới điện từ tấn công tiêu diệt UAV

VTV.vn - Một lãnh đạo cấp cao của Rostec xác nhận, Nga đang phát triển một vũ khí chống máy bay không người lái (UAV) sử dụng lưới điện từ, gia tăng năng lực tác chiến của Moscow.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước