Nga thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Mỹ Latin, châu Á và châu Phi

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 16/08/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Putin đưa ra phát biểu trên tại lễ khai mạc Diễn đàn Army Games 2022 ở ngoại ô Moscow.

Ngày 15/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow coi trọng mối quan hệ với các quốc gia ở Mỹ Latin, châu Á và châu Phi. Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí hiện đại cho các đồng minh của mình.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, sẵn sàng cung cấp cho đồng minh những loại vũ khí hiện đại nhất, từ vũ khí cỡ nhỏ đến xe bọc thép, pháo phòng không và máy bay không người lái.

Nga thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Mỹ Latin, châu Á và châu Phi - Ảnh 1.

Ông Putin cũng tuyên bố, Nga quan tâm đến tập trận chung với các nước khác cũng như muốn mời các đối tác tham gia tập trận chung.

Moscow thấy triển vọng lớn trong việc đào tạo quân nhân nước ngoài. Bên cạnh đó, Nga cũng sẵn sàng phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở bình đẳng để tạo ra các mẫu thiết bị mới.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam – Liên bang Nga Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam – Liên bang Nga

VTV.vn - Nhận lời mời của Đại tướng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm chính thức Liên bang Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước