Nga tuyên bố cung cấp 10.000 khẩu súng AK-47 cho Afghanistan

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 30/12/2015 16:09 GMT+7

Chiến binh Taliban bị còng tay bởi lực lượng an ninh Afghanistan ở Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar, Afghanistan ngày 29/12/2015.(Ảnh: AP)

VTV.vn - Đặc phái viên Tổng thống Nga về Afghanistan Zamir Kabulov ngày 29/12 tuyên bố, nước này sẽ cung cấp cho cảnh sát Afghanistan 10.000 khẩu súng AK-47 trong tháng 1/2016.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Itar-TASS của Nga, ông Kabulov cho biết: "Vấn đề cung cấp 10.000 khẩu súng trường tự động AK-47 cùng đạn dược cho Afghanistan thông qua Bộ Nội vụ Nga thực tế đã được giải quyết và việc vận chuyển dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 1/2016".

Moscow coi việc cung cấp vũ khí của mình như là một nhân tố quan trọng góp phần vào việc ổn định tình hình ở Afghanistan. Giới chức Moscow đang xem xét một loạt các đề nghị khác của Kabul, trong đó có việc cung cấp các máy bay trực thăng trên cơ sở thương mại.

Pakistan, Afghanistan nhất trí hành động chống Taliban Pakistan, Afghanistan nhất trí hành động chống Taliban

VTV.vn - Pakistan và Afghanistan đã nhất trí hành động chống lại phiến quân Taliban.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước