Nga tuyên bố phá hủy vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/07/2022 11:03 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết, các lực lượng của nước này đã phá hủy 2 hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS của Mỹ tại mặt trận miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng lực lượng Nga còn phá hủy 2 kho chứa quả đạn của hệ thống rocket trên tại một ngôi làng ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Hiện Donetsk đang là mục tiêu chính của quân đội Nga sau khi thông báo kiểm soát Lugansk cuối tuần qua.

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Ukraine thông báo đã nhận được 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 700 triệu USD mà Washington dành cho Kiev.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành, mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành ba người, có thể mang 6 quả đạn với tầm bắn 70-80 km hoặc một tên lửa chiến thuật có khả năng đánh trúng mục tiêu cách 300 km.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh Căng thẳng Nga - Ukraine khiến Pháp cân nhắc mở lại nhà máy điện than Căng thẳng Nga - Ukraine khiến Pháp cân nhắc mở lại nhà máy điện than Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ thành phố chiến lược ở phía Đông Ukraine Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ thành phố chiến lược ở phía Đông Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước