Nga tuyên bố Ukraine tiến hành phản công tại miền Đông nước này

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 19:30 GMT+7

Xe tăng Ukraine ở gần Bakhmut. (Ảnh: AP.)

VTV.vn - Ngày 9/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, cuộc phản công của Ukraine tại miền Đông nước này đã bắt đầu diễn ra.

Tuy nhiên, Ukraine lại bác bỏ thông tin về việc đang thực hiện kế hoạch phản công quy mô lớn, vốn đã được thông báo từ nhiều tháng nay.

Kết quả của kế hoạch này được cho là sẽ định hình mức độ hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine trong tương lai cả về quân sự và ngoại giao.

Phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra tại hội nghị ở Sochi vào ngày 9/6.

Tổng thống Putin phát biểu: "Chúng tôi chắc chắn rằng cuộc phản công đã bắt đầu, bằng chứng là việc quân đội Ukraine đã sử dụng tới lực lượng dự trữ chiến lược".

Phía Nga cũng cho rằng quân đội Ukraine đã không đạt được mục tiêu đề ra trong chiến dịch phản công.

Về phần mình, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov khẳng định, quân Ukraine vẫn chưa tiến hành cuộc phản công từng được thông báo từ lâu.

Trước đó, vào đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba chỉ đưa ra thông báo ngắn gọn: "Chúng tôi đã nhận đủ vũ khí để bắt đầu phản công".

Theo ông Kuleba, chiến dịch phản công sẽ mang lại cho Ukraine chiến thắng cần thiết để nước này gia nhập NATO.

Nga tuyên bố Ukraine tiến hành phản công tại miền Đông nước này - Ảnh 1.

Thành phố tiền tuyến Bakhmut, ở vùng Donetsk, bị tàn phá nghiêm trọng trong chiến sự Nga - Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Theo hầu hết các chuyên gia phân tích quân sự được báo chí phương Tây trích dẫn trong những ngày gần đây, Ukraine đã có những động thái quân sự đáng chú ý trong tuần qua, với các cuộc tấn công dọc dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km theo 4 trục ở khu vực Donetsk và Zaporizhia. Quân đội Ukraine cũng cho biết đã xảy ra hàng chục cuộc đụng độ giữa các lực lượng Nga và Ukraine tại Donetsk, Lugansk và nhiều nơi khác.

Liên quan đến chiến sự tại Ukraine, Mỹ hôm 9/6 đã công bố gói viện trợ mới trị giá 2,1 tỷ USD dành cho Ukraine, trong đó bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược quan trọng, nhằm củng cố năng lực phòng không cho Kiev trong dài hạn.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ bao gồm đạn cho hai hệ thống phòng không Patriot và Hawk, máy bay không người lái, đạn dành cho hệ thống rocket dẫn đường bằng laser, cùng các dịch vụ hỗ trợ huấn luyện và bảo trì. Khoản viện trợ này được cung cấp theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine. Dự kiến, gói viện trợ sẽ được giải ngân trong nhiều tháng và nhiều năm tới để đảm bảo nhu cầu an ninh trong tương lai của Ukraine.

Mỹ tới nay đã cung cấp viện trợ an ninh cho Ukraine gần 40 tỷ USD kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022.

Nga sẵn sàng hòa đàm với Ukraine Nga sẵn sàng hòa đàm với Ukraine Ukraine tấn công miền Nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái Ukraine tấn công miền Nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái Nga cáo buộc phương Tây làm tăng nguy cơ leo thang xung đột Ukraine Nga cáo buộc phương Tây làm tăng nguy cơ leo thang xung đột Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước