Nga và Ukraine căng thẳng vì cuộc thi âm nhạc Eurovision 2017

Nhật Linh - Khắc Long (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 10:37 GMT+7

VTV.vn - Ukraine đưa ra lệnh cấm nhập cảnh với nữ ca sĩ của Nga tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình châu Âu Eurovision 2017.

Hơn một tháng nữa, cuộc thi Tiếng hát Truyền hình châu Âu Eurovision 2017 sẽ diễn ra ở Kiev, Ukraine. Nước Nga đã công bố đại diện của mình tại cuộc thi này là nữ ca sĩ 27 tuổi Yuliya Samoilova. Tuy nhiên, ngày 22/3 vừa qua, Ukraine đưa ra lệnh cấm nhập cảnh với nữ ca sĩ này. Quyết định đã gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận Nga.

Nữ ca sĩ Yulia Samoilova thuộc nhóm khuyết tập cấp 1 từ nhỏ và phải di chuyển trên xe lăn. Với tài năng và nỗ lực, cô đã đoạt giải tại nhiều cuộc thi âm nhạc và từng tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc Paralympic mùa Đông ở Sochi 2014.

Nữ ca sĩ sẽ xuất hiện với ca khúc Flame Is Burning bằng tiếng Anh ở cuộc thi Tiếng hát Truyền hình châu Âu lần thứ 62, diễn ra ở Kiev, từ ngày 9 - 13/5, nếu như không có sự phản đối từ Cơ quan an ninh Ukraine. Cô vừa bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh Ukraine trong vòng 3 năm, với lý do "vi phạm luật pháp vì tham gia biểu diễn ở Crimea".

Bộ Ngoại giao Nga gọi hành động của phía Ukraine là thấp hèn và phi nhân tính. Nhiều chính khách và cả giới nghệ sĩ Nga kêu gọi tẩy chay cuộc thi này nếu như Liên hiệp Phát thanh và Truyền hình châu Âu - Tổ chức sáng lập cuộc thi Eurovision - không đấu tranh "để đảm bảo mọi nghệ sĩ có thể trình diễn ở Kiev" như cam kết trước đó.

Ngay sau khi Cơ quan An ninh Ukraine đưa ra lệnh cấm nhập cảnh đối với đại diện Nga, phía Nga cũng tuyên bố sẽ không phát sóng cuộc thi từ Kiev trên các kênh truyền hình của mình. Đây không phải là lần đầu tiên ở Eurovision, căng thẳng giữa Nga và Ukraine vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi âm nhạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước