Nga: Vẫn còn cơ hội cho nỗ lực ngoại giao tại Venezuela

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 01/02/2019 12:32 GMT+7

Tổng thống Venezuela Maduro. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nga tin rằng còn cơ hội cho nỗ lực ngoại giao tại Venezuela mặc dù thừa nhận vẫn tồn tại nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang diện rộng ở nước này.

Ngày 31/1, Nga khẳng định nước này không có ý định sơ tán công dân khỏi Venezuela. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Moscow hiện không tính đến việc sơ tán, dù là các nhà ngoại giao Nga, gia đình của họ, những công dân Nga hay những người làm việc cho cơ quan và công ty nước ngoài tại Venezuela. Theo Bộ này, khả năng xuất hiện một sự can thiệp trực tiếp từ bên ngoài vào tình hình Venezuela là không thể loại trừ. Tuy nhiên, Moscow tin rằng vẫn còn các cơ hội hỗ trợ ngoại giao giúp Caracas giải quyết tình huống rối ren hiện nay.

Trước đó, ngày 30/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải thúc đẩy đối thoại giữa Chính phủ và phe đối lập Venezuela. Trả lời phỏng vấn hãng RIA Novosti của Nga cùng ngày, Tổng thống Venezuela Maduro cho biết, ông sẵn lòng ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập với sự trợ giúp của các trung gian quốc tế.


Tổng thống Venezuela sẵn sàng đàm phán Tổng thống Venezuela sẵn sàng đàm phán

VTV.vn - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẵn sàng đàm phán với phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn. Tuyên bố được đưa ra ngày 30/1.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước