Ngân hàng Anh từ chối "hồi hương" 1 tỷ USD vàng thỏi của Venezuela

Huệ Anh-Thứ hai, ngày 22/06/2020 17:17 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hành động của BoE được cho là tiếp nối làn sóng vận động cắt đứt nguồn tài chính nước ngoài tới Venezuela của các quan chức hàng đầu tại Mỹ

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) là "người giữ vàng" lớn thứ hai thế giới. Với 9 hầm bảo mật nghiêm ngặt nằm sâu bên dưới trung tâm thành phố London chứa 400.000 thỏi vàng trị giá hơn 200 tỷ bảng, ngân hàng Trung ương của Vương quốc Liên hiệp Anh được cho là đang giữ lượng vàng khổng lồ, đủ để bao phủ toàn bộ xứ sở xương mù. Nếu xếp chồng lên nhau, những thỏi vàng này có thể cao gấp 46 lần Shard - một tòa nhà chọc trời tại Southwark, Anh.

Ngân hàng Anh từ chối hồi hương 1 tỷ USD vàng thỏi của Venezuela - Ảnh 1.

BoE là "người giữ vàng" lớn thứ hai thế giới (Ảnh minh họa)

Nhưng bản thân nước Anh chỉ sở hữu hai thỏi vàng. Việc Anh thay mặt Chính phủ các nước và ngân hàng trung ương trên toàn thế giới lưu trữ toàn bộ phần còn lại của lượng vàng ròng khổng lồ trên, khiến việc rút tiền của các quốc gia khác trở nên khó khăn hơn.

Trước sức ép của các lệnh trừng phạt nghiêm trọng, Venezuela muốn "hồi hương" 15% lượng dự trữ ngoại tệ của quốc gia này trị giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên, nỗ lực của Tổng thống Maduro không được suôn sẻ khi BoE ngay lập tức từ chối yêu cầu này.

Quốc gia Nam Mỹ buộc phải tham gia phiên điều trần ở London (Anh) để yêu cầu BoE giải phóng số vàng trên. Cuộc chiến hiện đang ở giai đoạn quan trọng, khi trong tuần này, tòa án tối cao Anh sẽ tổ chức phiên điều trần nhằm đưa ra phán quyết về việc, liệu Venezuela có đang yêu cầu chính đáng đối với lượng vàng bị mắc kẹt. Tuy nhiên, phe đối lập Guaido, tổ chức từng bổ nhiệm lãnh đạo của Ngân hàng trung ương Venezuela (BVC), lại có động thái chống lại nỗ lực trên của BoE.

Ngân hàng trung ương Venezuela, dưới sự kiểm soát của tổng thống Maduro, mới đây đã đưa ra tuyên bố khẳng định vai trò quan trọng của vàng thỏi trong cuộc chiến chống lại làn sóng lây nhiễm của dịch COVID-19. Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro hiện muốn bán phần lớn số vàng này để có thể huy động vốn kịp thời cho chương trình ứng phó với COVID-19 của Liên Hợp Quốc.

Ông Sarosh Zaiwalla, luật sư đại diện cho Ngân hàng Trung ương Venezuela, cho biết, việc một tòa án tại Anh phải đưa ra quyết định ai là người lãnh đạo của một quốc gia là chưa từng có tiền lệ. BoE phủ nhận lời tuyên bố "chúng tôi không trả lại vàng", đồng thời khẳng định ngân hàng Anh muốn trao trả số vàng trên tới đúng người nhận.

Ngân hàng Anh từ chối hồi hương 1 tỷ USD vàng thỏi của Venezuela - Ảnh 2.

Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro nóng lòng muốn hồi hương số vàng trị giá 1 tỷ USD từ Ngân hàng trung ương Anh (Nguồn: Reuters)

Các luật sư của Tổng thống Maduro biện hộ rằng ủy ban của BVC không có thẩm quyền quyết định việc sử dụng số vàng quốc gia này, vốn nằm trong quyết định của cơ quan lập pháp. Đồng thời lên án BoE không giải phóng vàng kịp thời vì chịu tác động của Mỹ và các đồng minh.

Theo Bloomberg, hành động của BoE được cho là tiếp nối làn sóng vận động cắt đứt nguồn tài chính nước ngoài tới Venezuela của các quan chức hàng đầu tại Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Những tranh cãi xoay quanh vấn đề vàng thỏi này xảy ra khi Mỹ Latin trở thành tâm chấn mới của đại dịch COVID-19. Trước đó Venezuela cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung y tế sau nhiều năm đối mặt với khủng hoảng kinh tế kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước