Ngân hàng Thế giới: Hơn 11 triệu người châu Á có nguy cơ rơi vào nghèo đói

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 01/04/2020 17:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Deccan Haerald)

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cảnh báo, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể khiến hơn 11 triệu người châu Á có nguy cơ rơi vào đói nghèo.

Theo WB, đại dịch COVID-19 khiến tăng trưởng kinh tế năm nay của Trung Quốc và những nước khác ở  khu vực Đông Á - Thái Bình Dương bị giảm tốc đáng kể. 

Báo cáo của WB cho biết theo kịch bản tươi sáng nhất là kinh tế bắt đầu phục hồi từ mùa hè tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đông Á - Thái Bình Dương sẽ giảm từ mức 5,8% của năm 2019 xuống 2,1% trong năm 2020. Tăng trưởng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc giảm từ 6,1% năm 2019 xuống còn 2,3%. 

Trong khi đó, nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, tác động tiêu cực của dịch bệnh kéo dài sang năm 2021, tăng trưởng kinh tế ở khu vực này trong năm 2020 dự kiến giảm 0,5%, mức yếu kém nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 - 1998. Trong đó, các nền kinh tế Indonesia, Malaysia và Thái Lan lần lượt giảm 2,3%, 4,6%, 5%. Theo kịch bản này, kinh tế Trung Quốc sẽ gần như chững lại với mức tăng chỉ 0,1%.

Tăng trưởng toàn cầu giảm về gần 0#phantram do dịch COVID-19 Tăng trưởng toàn cầu giảm về gần 0#phantram do dịch COVID-19

VTV.vn - Mức giảm chủ yếu đến từ các đầu tàu kinh tế như Mỹ và châu Âu, vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước