Ngân hàng Thế giới tài trợ tiêm chủng tại 3 nước châu Á

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 18:56 GMT+7

Tiêm vaccine COVID-19 tại một bệnh viện ở Kathmandu, Nepal. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới cho biết, sẽ tài trợ chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại một số nước châu Á, gồm Afghanistan, Bangladesh và Nepal.

Afghanistan sẽ được nhận 113 triệu USD để triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19. Ngân hàng thế giới cũng tài trợ 500 triệu USD cho Bangladesh và 75 triệu USD cho Nepal.

Đây là ba trong số các nước nghèo nhất ở châu Á, tính theo GDP bình quân đầu người.

Ngoài hỗ trợ về tài chính, các nước cũng được hỗ trợ về kỹ thuật và chia sẻ kiến thức về các khía cạnh khác nhau của công tác xây dựng chương trình tiêm chủng, triển khai các chiến lược tiêm chủng vaccine công bằng và bình đẳng.

Tính đến thời điểm hiện tại, WB đã cung cấp 12 tỷ USD hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc mua và phân phối vaccine ngừa COVID-19, cũng như tiến hành xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngân hàng Thế giới: Quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp diễn Ngân hàng Thế giới: Quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp diễn

VTV.vn - Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Bản tin cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam, trong đó nhận định, quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp diễn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước