Ngày 29/7/2019 - Ngày Trái đất vượt ngưỡng phục hồi

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 17:47 GMT+7

VTV.vn - Vào ngày 29/7/2019, loài người đã chính thức tiêu thụ toàn bộ tài nguyên mà Trái đất có thể tạo ra trong vòng 1 năm và trong 5 tháng còn lại của năm 2019.

Theo đó, chúng ta sẽ dùng đến nguồn tài nguyên của năm 2020, nghĩa là phải "mắc nợ" Trái đất do sử dụng quá ngưỡng phục hồi của hành tinh.

Năm 1961, nhân loại đã sử dụng 3/4 nguồn tài nguyên có thể tiêu thụ mỗi năm. Trong suốt 10 năm sau đó, mức tiêu thụ tài nguyên của con người mỗi năm vẫn nằm trong ngưỡng giới hạn Trái đất có thể phục hồi. Tuy nhiên, con người ngày càng khai thác quá mức. Năm 1973 là năm đầu tiên chúng ta sử dụng tài nguyên vượt ngưỡng phục hồi. Năm 2019, ngày Trái đất vượt ngưỡng phục hồi đến sớm nhất trong lịch sử khi con người sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhanh gấp 1,75 lần so với tốc độ phục hồi của hệ sinh thái và vượt ngưỡng phục hồi trong chưa đầy 7 tháng của năm 2019.


Cuộc chạy đua khai thác tài nguyên Bắc Cực Cuộc chạy đua khai thác tài nguyên Bắc Cực

VTV.vn - Nhiều nước muốn tăng cường sự hiện diện trong khu vực, đặc biệt khi khí hậu ấm dần lên đang khiến băng tan nhanh tạo điều kiện cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước