Ngày cuối trước giờ G: Ông Trump và Biden dồn sức cho các bang chiến địa

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 02/11/2020 20:46 GMT+7

Cả ông Biden (trái) và ông Trump đều có các hoạt động tranh cử đến ngày cuối cùng trước bầu cử. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 2/11, chiến dịch vận động bầu cử tổng thống Mỹ 2020 của đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã bước sang ngày cuối.

Trong ngày, ông Trump sẽ tiến hành các cuộc vận động cử tri tại 4 bang North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Đây từng là những bang ủng hộ ông Trump giành chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton thuộc đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. 

Tuy nhiên kết quả thăm dò hiện cho thấy ông Biden nhiều khả năng giành được sự ủng hộ ở các bang này. Khép lại chiến dịch vận động cuối của ông Trump sẽ là sự kiện ở Grand Rapids, Michigan, cũng là nơi ông kết thúc chiến dịch vận động năm 2016.

Trong khi đó, ông Biden cùng với người liên danh tranh cử Kamala Harris sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày cuối của chiến dịch vận động bầu cử tại bang Pennsylvania. Tại đây, ông Biden sẽ tập trung vận động cử tri trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi tại thành phố Pittsburgh trước khi đến sự kiện với sự tham dự của ca sĩ Lady Gaga cũng được tổ chức tại thành phố Tây Nam Pennsylvania này.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng sẽ đến bang Ohio để vận động cử tri. Bang này từng là nơi mang lại chiến thắng quyết định cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Kết quả thăm dò hiện cho thấy 2 đối thủ đang giành được tỷ lệ ủng hộ sít sao tại bang Ohio.

Hiện theo điểm trung bình của Real Clear Politics, ông Joe Biden dẫn trước ông Trump 4 điểm, trong khi một số cuộc thăm dò khác cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden hoặc hai bên đang ngang nhau. Theo kết quả các cuộc khảo sát được hoàn thành vào cuối tuần trước, ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump 3 điểm.

Tuy nhiên, tỷ lệ dẫn trước được cho là không phản ánh chính xác thực tế hiện nay vì có thể kết quả thăm dò không chính xác như 4 năm trước, trong bối cảnh những chỉ trích nặng nề đối với Tổng thống Trump về cách xử lý đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hay một loạt vấn đề khác khiến một số cử tri âm thầm ủng hộ Tổng thống Trump không thể hiện rõ quan điểm.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể đạt kỷ lục trong 100 năm qua

Hai ngày trước ngày bầu cử chính thức, theo ghi nhận, đã có tới 91,6 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, bằng 2/3 tất cả số cử tri đi bầu trong kỳ bầu cử cách đây 4 năm.

Dịch COVID-19 và những khó khăn đi kèm khiến các cử tri quan tâm nhiều hơn tới việc đi bỏ phiếu để mong chính quyền mới sẽ tạo ra những thay đổi. Trước cuộc bầu cử năm 2000, có tới gần một nửa, cụ thể là 44%, số cử tri Mỹ nghĩ rằng ai lên làm Tổng thống cũng vậy. Còn trong mùa bầu cử năm nay, một điều tra cho thấy, có tới 86% cử tri Mỹ nhận thấy hai ứng viên Tổng thống có quan điểm và chính sách hoàn toàn khác nhau trên các vấn đề lớn của đất nước.

Các chuyên gia dự đoán, tỷ lệ cử tri đi bầu năm nay có thể lên tới trên 62%, phá kỷ lục về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong vòng 100 năm qua ở Mỹ.

Cả hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden cùng với đảng của mình vẫn đang kêu gọi các cử tri trung thành của đảng đi bỏ phiếu. Việc các cử tri trung thành đi bỏ phiếu là rất quan trọng. Nguyên nhân là do khi những người này đi bỏ phiếu, hầu như họ bầu cho ứng cử viên của đảng mình dù ứng cử viên đó có bị đánh giá tốt, xấu như thế nào.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt kỷ lục trong 100 năm qua Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt kỷ lục trong 100 năm qua

VTV.vn - Kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay được cho là sẽ phá kỷ lục về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng như bỏ phiếu sớm trong lịch sử 100 năm qua tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước