Ngày thứ tư liên tiếp, Nhật Bản có số ca nhiễm COVID-19 vượt quá 100

Đức Cường-Chủ nhật, ngày 05/07/2020 21:16 GMT+7

Dịch lại bùng lên dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 5/7, Nhật Bản ghi nhận thêm 114 ca nhiễm COVID-19, trong đó 111 ca tập trung tại thủ đô Tokyo.

Tại Nhật Bản, số ca nhiễm COVID-19 đang tiếp tục tăng mạnh trở lại, gây lo ngại về khả năng nước này sẽ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp một lần nữa.

Ngày 5/7, Nhật Bản ghi nhận thêm 114 ca nhiễm COVID-19, trong đó 111 ca tập trung tại thủ đô Tokyo. Đây đã là ngày thứ tư liên tiếp Tokyo ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt quá 100 người.

Phần lớn số ca nhiễm mới xuất phát từ các địa điểm giải trí về đêm, bao gồm các quán karaoke, quán bar, quán nhậu.

Nhật Bản cũng cho biết, 75% số bệnh nhân mới được phát hiện nằm trong độ tuổi từ 20 đến 40, và một phần ba số ca nhiễm không rõ đường lây lan.

Ngày thứ tư liên tiếp, Nhật Bản có số ca nhiễm COVID-19 vượt quá 100 - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Nhật Bản cho rằng tình hình hiện nay là đáng quan ngại, nhưng chưa đến mức phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Chính phủ Nhật Bản sẽ theo dõi sát tình hình để đưa ra các phản ứng phù hợp trong các tuần sắp tới.

Các chuyên gia nhận định, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp một lần nữa nếu số ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh dẫn đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện. Việc khống chế dịch COVID-19 được nhận định sẽ tiếp tục là chủ đề nóng tại Nhật Bản từ nay cho đến hết năm 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước