Nghi phạm xả súng tại New Zealand đã hành động một mình

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/03/2019 13:14 GMT+7

Cảnh sát đứng bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand ngày 15/3. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Brenton Harrison Tarrant, nghi phạm thực hiện vụ xả súng đẫm máu tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm 15/3 có khả năng đã hành động một mình.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Mike Bush, Giám đốc Sở cảnh sát New Zealand cho biết, 3 đối tượng khác bị bắt giữ trước đó không tham gia vào vụ tấn công. Tuy nhiên ông Bush cũng không loại trừ khả năng có nghi phạm khác.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng New Zealand xác nhận đã nhận được một lá thư từ nghi phạm chỉ chưa đầy 10 phút trước khi các cuộc tấn công xảy ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người thương vong trong vụ thảm sát đã tăng lên 50 người. Thi thể của nạn nhân thứ 50 đã được tìm thấy tại nhà thờ Hồi giáo Al Noor, nơi có số người thiệt mạng nhiều nhất trong vụ xả súng.

Nghi phạm xả súng ở New Zealand gửi thư cho thủ tướng trước khi tấn công Nghi phạm xả súng ở New Zealand gửi thư cho thủ tướng trước khi tấn công

VTV.vn - Lá thư này được chuyển đến chỉ chưa đầy 10 phút trước khi các cuộc tấn công xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước