Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy bay

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/02/2018 21:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ và Đức đang thực hiện một dự án chung, kiểm tra tác động của các loại nhiên liệu thay thế đối với lượng khí thải từ động cơ máy bay.

Các cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra trong 3 tuần tại căn cứ không quân Ramstein, Đức. Máy bay Airbus A320 do Trung tâm không gian Đức điều khiển sẽ được theo dõi bởi một máy bay của Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) để đo lượng khí thải carbon phát ra trong quá trình vận hành khi sử dụng các loại nhiên liệu khác nhau.

Hiện nay, các nhà khoa học đang so sánh lượng khí thải phát ra từ máy bay khi sử dụng nhiên liệu thông thường và một loại nhiên liệu mới được pha trộn giữa dầu và nhiên liệu sinh học.

Các nhà khoa học cũng dự kiến sẽ xây dựng một bức tranh toàn cảnh về lượng khí carbon do ngành hàng không thải ra trên toàn cầu. Đây được xem là nỗ lực để thực hiện mục tiêu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế nhằm giảm 50% lượng khí thải carbon vào năm 2050.

Đưa khỉ vào thí nghiệm khí thải độc hại, Volkswagen vướng bê bối chấn động Đưa khỉ vào thí nghiệm khí thải độc hại, Volkswagen vướng bê bối chấn động

VTV.vn - Hãng Volkswagen lại gây phẫn nộ khi bị phát hiện từng tham gia vào một cuộc thử nghiệm, trong đó những chú khỉ bị đem làm vật thí nghiệm phải hít khí thải độc hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước