Trung Quốc công bố chương trình giao dịch khí thải carbon

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/12/2017 06:16 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Trong chương trình này, các DN có mức phát thải vượt quá 26.000 tấn khí CO2 mỗi năm sẽ phải mua lại phần hạn ngạch còn dư của các DN dưới mức giới hạn.

Việc siết chặt các chính sách môi trường đang được chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Mới đây nhất, nước này đã công bố chương trình giao dịch khí thải carbon được xem là lớn nhất thế giới hiện nay. Dự kiến sẽ có khoảng 1.700 doanh nghiệp đầu tiên tham gia chương trình này.

Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát khoảng 3 tỷ tấn khí thải carbon mỗi năm, tuy nhiên, nước này vẫn chưa cho biết thời điểm đi vào hoạt động.

EU nhất trí cải tổ thị trường hạn ngạch khí thải carbon EU nhất trí cải tổ thị trường hạn ngạch khí thải carbon Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát khí thải carbon Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát khí thải carbon Dubai mua 554 xe taxi “xanh” nhằm giảm lượng khí thải carbon Dubai mua 554 xe taxi “xanh” nhằm giảm lượng khí thải carbon

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước