Ngộ độc rượu ở Ấn Độ khiến 6 người tử vong

Theo VOV-Thứ ba, ngày 28/05/2019 18:01 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: NPR.

VTV.vn - Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và gần 20 người khác đang phải tiếp tục điều trị sau khi một vụ ngộ độc rượu xảy ra ở Ấn Độ tối 27/5.

Cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ hôm nay (28/5) cho biết, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và gần 20 người khác đang phải tiếp tục điều trị sau khi xảy ra một vụ ngộ độc rượu ở tại bang này vào tối hôm qua.

Những người dân địa phương cho biết, các nạn nhân đã sử dụng một loại rượu có nguồn gốc trong nước được mua từ một cửa hàng tại địa phương. Sau khi uống, những nạn nhân có biểu hiện buồn nôn và chóng mặt. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở gần đó nhưng 3 người đã tử vong trên đường đi và 3 người tử vong tại bệnh viện. Hiện tử vong có thể sẽ còn tăng lên khi những người đang được điều trị vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi nhận được thông tin, Thống đốc bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân và chỉ đạo các quan chức ngay lập tức nhanh chóng đến hiện trường để chăm sóc y tế cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Ông Adityanath cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và có biện pháp trừng phạt thích đáng đối với những người liên quan đến việc sản xuất và bán rượu giả.

Ấn Độ là một quốc gia có tỷ lệ tử vong vì ngộ độc rượu cao do những người dân thường sử dụng các loại rượu rẻ tiền được sản xuất trong nước. Vào hồi đầu năm nay, hai vụ ngộ độc rượu ở bang Assam và Uttarkhand của nước này đã khiến hơn 250 người tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước