Ngoại trưởng Ai Cập “phá băng” quan hệ với chuyến thăm Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 28/02/2023 17:32 GMT+7

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Hassan Shoukry tại tại Trụ sở Liên minh châu Phi ở Addis Ababa, Ethiopia, ngày 19/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 27/2, Ngoại trưởng Ai Cập đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ của một nhà ngoại giao hàng đầu Ai Cập trong một thập kỷ qua.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã nhận được sự ủng hộ của Arab kể từ khi các trận động đất kinh hoàng tấn công nước này và quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 2, giúp giảm bớt sự cô lập ngoại giao mà ông phải đối mặt trong cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu vào năm 2011.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nói với các phóng viên ở thủ đô Damascus của Syria: "Mục đích của chuyến thăm chủ yếu là nhân đạo và để thể hiện tình đoàn kết của chúng tôi, từ lãnh đạo, chính phủ và nhân dân Ai Cập, đối với người dân Syria".

Ngoại trưởng Ai Cập “phá băng” quan hệ với chuyến thăm Syria và Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry tại Damascus, Syria, ngày 27/2. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày 27/2, ông Shoukry nói trong một bài phát biểu với kênh truyền hình địa phương của Ai Cập, Ten, rằng chuyến thăm cho thấy sự sẵn sàng đảo ngược tình trạng ngoại giao với cả hai nước Syria và Thổ Nhĩ Kỳ: "Chuyến thăm phản ánh mong muốn quan hệ giữa Ai Cập và hai nước trở lại trạng thái bình thường".

Ông Shoukry cho biết thêm, Ai Cập đang mong muốn được cung cấp thêm hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất "với sự phối hợp đầy đủ với Chính phủ Syria".

Thảm họa động đất đã khiến hơn 5.900 người ở Syria tử vong, phần lớn trong số này ở vùng Tây Bắc do quân nổi dậy kiểm soát. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng là hơn 44.000.

Ngoại trưởng Ai Cập “phá băng” quan hệ với chuyến thăm Syria và Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Đoàn của Bộ Ngoại giao Ai Cập hội đàm với Tổng thống và quan chức chình quyền Syria tại Damascus, ngày 27/2. (Ảnh: Reuters)

Liên đoàn Arab đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria vào năm 2011 do cuộc đàn áp gây chết người của chính phủ nước này đối với các cuộc biểu tình. Nhiều quốc gia Arab là đồng minh của Mỹ đã ủng hộ phe đối lập tìm cách lật đổ Tổng thống Assad.

Tuy nhiên, một số nước Arab, nổi bật nhất là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đã thay đổi cách tiếp cận theo hướng bình thường hóa quan hệ trong những năm gần đây, sau khi ông Assad đánh bại những lực lượng nổi dậy trên khắp đất nước với sự hỗ trợ của Iran và Nga .

Ông Shoukry không trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc liệu Ai Cập có ủng hộ dỡ bỏ lệnh đình chỉ tư cách thành viên đối với Syria của Liên đoàn Arab hay không.

Ai Cập sẽ xem xét lại quan hệ ngoại giao với Syria Ai Cập sẽ xem xét lại quan hệ ngoại giao với Syria

Ngày 20/7, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy cho biết nước này sẽ “xem xét lại” quan hệ ngoại giao với Syria, vốn đã bị cắt đứt hồi tháng trước dưới thời Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước