Đại sứ quán Syria tại Ai Cập đóng cửa

Lan Anh-Thứ hai, ngày 17/06/2013 05:43 GMT+7

Ngày 16/6, Đại sứ quán Syria tại Thủ đô Cairo, Ai Cập đã đóng cửa.

Động thái này xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Damascus.

Hôm 16/6, cánh cổng đại sứ quán Syria tại Thủ đô Cairo, Ai Cập đóng kín trong khi rất nhiều công dân Syria tụ tập bên ngoài, chờ đợi để lấy giấy tờ và hộ chiếu. Nhiều người bày tỏ thái độ bất bình khi đại sứ quán Syria không hoạt động.

‘ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria. (Ảnh: Internet)

Trước đó, Tổng thống Ai Cập Morsi thông báo nước này sẽ rút toàn bộ đại diện ngoại giao khỏi Damascus, đồng thời đóng cửa Đại sứ quán Syria tại Thủ đô Cairo.

Tổng thống Morsi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thiết lập vùng cấm bay đối với Syria, đồng thời cho biết Ai Cập cùng các quốc gia Arab và Hồi giáo khác sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn cấp về tình hình tại Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước