Ai Cập, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm giải pháp cho Syria

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 07/02/2013 10:41 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Salehi. (Ảnh: Theiranproject)

Ngoại trưởng Iran, ông Salehi cho biết, Ai Cập sẽ có cuộc gặp riêng rẽ với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Cuộc gặp 3 bên này có ý nghĩa quan trọng khi Iran ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, còn Thổ Nhĩ Kỳ là nước láng giềng nhưng hiện đang bất đồng với chính quyền Syria.

Ngoại trưởng Iran Salehi cho biết các bên đều hy vọng sẽ tìm kiếm được giải cho cuộc khủng hoảng Syria mà không có sự can thiệp quân sự.

Cũng theo ông Salehi, Chính phủ Syria và lực lượng đối lập nên ngồi lại bàn đàm phán, và giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này chỉ có thể đứng vững nếu có sự đồng thuận của tất cả người Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước