Ngoại trưởng Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 02/09/2014 12:44 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Zarif hôm qua đã bày tỏ lạc quan rằng, bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran có thể được giải quyết trước thời hạn chót ngày 24/11 tới.

Tuyên bố trên được ông Zarif đưa ra sau cuộc thảo luận với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU - bà Catherine Ashton.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cũng cáo buộc Mỹ đang cản trở các quá trình đàm phán bằng cách áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới với Tehran.

Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Iran và 5 cường quốc trên thế giới đã đạt được một thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân của nước này. Theo đó, Iran sẽ hạn chế làm giàu urani để đổi lấy việc được nới lỏng một số biện pháp trừng phạt kinh tế.

 

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước