Ngoại trưởng Mỹ công du châu Phi giữa lo ngại về an ninh khu vực

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ ba, ngày 23/01/2024 06:10 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt tay người đồng cấp Cape Verde, ông Ulisses Correia e Silva, ngày 22/1. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 22/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Cape Verde, bắt đầu chuyến công du 6 ngày tới Tây Phi trong bối cảnh an ninh tại khu vực Sahel đang xấu đi.

Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông tới Nam sa mạc Sahara trong 10 tháng qua.

Dự kiến trong chuyến công du này, ông Blinken sẽ đến các nước gồm Côte d'Ivoire, Nigeria và Angola. Tại đây, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận về quan hệ đối tác Mỹ - châu Phi về thương mại, khí hậu, cơ sở hạ tầng, y tế và các vấn đề khác. Căng thẳng giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo cũng có thể sẽ là chủ đề thảo luận trong chuyến đi của Blinken.

Chuyến đi này một phần là sự tiếp nối các nội dung được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi tại Washington vào năm 2022.

Lần gần đây nhất, ông Blinken tới khu vực này là vào tháng 3/2023.

Theo Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Phi Molly Phee, mục đích chuyến thăm Tây Phi của Ngoại trưởng Antony Blinken là hỗ trợ toàn diện các quốc gia trong khu vực củng cố xã hội, ngăn chặn sự mở rộng mối đe dọa khủng bố tại khu vực Sahel.

Ngoại trưởng Mỹ công du châu Phi giữa lo ngại về an ninh khu vực - Ảnh 1.

Phái đoàn Mỹ làm việc với lãnh đạo Cape Verde tại thủ đô Praia, ngày 22/1. (Ảnh: AP)

Ông Blinken sẽ kêu gọi các nước Tây Phi ưu tiên bảo đảm an toàn cho dân thường trong các hoạt động quân sự, đồng thời thúc đẩy phát triển cộng đồng, đặc biệt ở những nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken diễn ra trong lúc an ninh tại khu vực Sahel ngày càng bất ổn, với sự gia tăng hoạt động của các nhóm khủng bố và bất ổn chính trị tại nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh nhiều nước châu Phi không hài lòng về việc Washington tập trung vào Trung Đông và Ukraine, cũng như việc Tổng thống Mỹ Joe Biden không thực hiện lời hứa đến thăm lục địa này vào năm 2023, ông Blinken sẽ tìm cách thể hiện khía cạnh nhẹ nhàng hơn của Mỹ trong chuyến đi.

Trong chuyến công du khu vực hồi tháng 3/2023, ông Blinken đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ từng đến thăm Niger, quốc gia thuộc khu vực Sahel, với hy vọng thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống khi đó là ông Mohamed Bazoum. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, quân đội Niger lật đổ ông Bazoum và chính phủ dân cử tại Niamey (thủ đô Niger).

Tây Phi có khả năng thành 'lãnh địa' mới của các phần tử thánh chiến Tây Phi có khả năng thành "lãnh địa" mới của các phần tử thánh chiến

Ngoại trưởng Algeria Messahel cho biết, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm ra các giải pháp để loại trừ mối đe dọa khủng bố trên toàn thế giới, đặc biệt là ở khu vực Tây Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước