Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Nam Á, tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 14/12/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bắt đầu chuyến công du ba quốc gia Đông Nam Á, chặng dừng chân đầu tiên là Indonesia.

Dự kiến vào ngày 14/12, Ngoại trưởng Mỹ sẽ hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo tại thủ đô Jakarta và có bài phát biểu về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong điểm đến thứ hai là Malaysia, ông Blinken sẽ cùng các quan chức Malaysia thúc đẩy các sáng kiến chung mới, bao trùm các lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế xanh và kĩ thuật số, an ninh mạng, quốc phòng… Khi đến Thái Lan, Ngoại trưởng Blinken sẽ là quan chức cấp bộ đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden đến thăm và làm việc.

Tăng cường quan hệ hợp tác ASEAN - Mỹ

Trước thềm chuyến thăm, thông tin từ giới chức Mỹ đã nhấn mạnh, chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken sẽ theo đuổi các mục tiêu trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden về tăng cường quan hệ với các quốc gia ASEAN, cũng như thảo luận về tầm nhìn của Mỹ đối với cơ chế hợp tác kinh tế của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Báo chí quốc tế đã có nhiều ptich về mục đích chuyến công du lần đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đến Đông Nam Á.

Asia Nikkei Review có bài viết "Ông Blinken bắt đầu chuyến công du ASEAN với trọng tâm về Trung Quốc và Myanmar". Tác giả bài viết nhận định: vai trò của khu vực Đông Nam Á ngày càng quan trọng đối với nước Mỹ. Khu vực này nằm ở trung tâm chiến lược địa chính trị của Tổng thống Joe Biden về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chưa kể, các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã phát triển thành các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Trong đó, Malaysia, Thái Lan và Indonesia nằm trong top 21 nhà xuất khẩu lớn sang Mỹ. Ngược lại, ba nước này cũng nằm trong top 33 nhà nhập khẩu lớn nhất từ Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Nam Á, tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN - Ảnh 1.

Báo Ngôi sao của Malaysia có bài viết: Nhà ngoại giao hàng đầu Antony Blinken thăm ba nước Đông Nam Á, tìm cách thúc đẩy hợp tác. Khi đề cập đến vấn đề Myanmar, báo này trích ý kiến của một nhà phân tích cho rằng, sẽ không có nhiều thay đổi trong chính sách của Mỹ với vấn đề này. Mỹ có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt, nhưng sẽ không can thiệp trực tiếp vào cuộc khủng hoảng chính trị này.

Tiêu đề bài viết trên Bưu điện Jakarta có nhắc đến ý "nước Mỹ cam kết mối quan hệ chưa từng có với ASEAN". Bài viết phân tích: tổng thống Mỹ cam kết nâng cấp kết nối Mỹ - ASEAN lên cấp độ chưa từng có, mở rộng hợp tác thông qua các cuộc gặp cấp bộ trưởng về vấn đề khí hậu, môi trường, năng lượng, y tế, giao thông vận tải, bình đẳng giới. Phía Mỹ cho rằng có sự hội tụ giữa Washington với các nước ASEAN, trong đó bao gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan… về tầm nhìn đối với khu vực, nơi mà tất cả các nước tuân thủ theo luật lệ.

Ngay trước khi đích thân thăm Đông Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ Blinken vừa dự hội nghị ngoại trưởng G7 ở Anh, lần đầu tiên có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN (trừ Myanmar). Những động thái ngoại giao này một lần nữa thể hiện sự quan tâm rõ ràng của phương Tây đến khu vực Đông Nam Á và rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây sẽ là nơi chứng kiến việc các nước xây dựng các mối quan hệ kinh tế, chính trị và quốc phòng mới, ở tầm cao hơn giữa một môi trường chính trị thế giới vẫn luôn nhiều biến động.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á công du 4 nước ASEAN Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á công du 4 nước ASEAN

VTV.vn - Từ cuối tuần này, ông Daniel Kritenbrink, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á sẽ thăm Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước