Ngoại trưởng Mỹ hạ thấp mối đe dọa tấn công đảo Guam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/08/2017 09:37 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: CNN

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố ông không tin rằng có bất cứ mối đe dọa nào sắp xảy ra từ Triều Tiên, bao gồm đối với cả vùng lãnh thổ đảo Guam của Mỹ.

Có mặt tại đảo Guam ngày 9/8, Ngoại trưởng Mỹ cũng hạ thấp dự đoán rằng tình hình căng thẳng hiện nay đưa Mỹ đến gần hơn với lựa chọn quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ tại Thái Bình Dương đã trở thành điểm nóng sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công đảo này nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, bất cứ mối đe dọa nào của Bình Nhưỡng đối với Washington sẽ phải đối mặt với "lửa thịnh nộ".

Đảo Guam là căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ. Tại đảo này, Mỹ cũng triển khai một Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Nhiều người Mỹ lo ngại trước lời đe dọa tấn công Guam của Triều Tiên Nhiều người Mỹ lo ngại trước lời đe dọa tấn công Guam của Triều Tiên Triều Tiên dọa tấn công Guam, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định sẵn sàng đối phó Triều Tiên dọa tấn công Guam, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định sẵn sàng đối phó Triều Tiên tuyên bố đang nghiên cứu kế hoạch tấn công đảo Guam Triều Tiên tuyên bố đang nghiên cứu kế hoạch tấn công đảo Guam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước