Ngoại trưởng Nga gặp Tổng thống Mỹ

Trường Sơn (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 15:05 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước xấu đi sau khi Mỹ không kích một căn cứ quân sự của Chính phủ Syria, một đồng minh của Nga tại Trung Đông. Đây cũng là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Mỹ và Nga kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống Mỹ. 

Theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh Nga và Mỹ cần hợp tác để chấm dứt xung đột tại Syria, trong đó Nga phải kiềm chế chế độ Assad ở Syria. Trả lời báo chí sau các cuộc gặp với Tổng thống Trump và người đồng cấp Mỹ Tillerson, Ngoại trưởng Nga cũng cho biết, Nga và Mỹ đã thống nhất thiết lập các khu vực xuống thang căng thẳng ở Syria.

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Mỹ với việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Còn Ngoại trưởng Nga, trong khi chỉ trích chính quyền Tổng thống Obama trước đây đã đẩy quan hệ Nga - Mỹ xấu đi, lại ngỏ ý rằng Tổng thống Donald Trump và những người trong chính quyền của ông Trump có phong cách của những người kinh doanh, là những người của hành động, muốn thu hẹp và giải quyết các vấn đề tồn tại giữa hai bên.

Trong khi cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Nga diễn ra, hàng trăm người đã đổ về trước Nhà Trắng biểu tình phản đối việc ông Trump vừa sa thải Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI). Hiện FBI và Quốc hội Mỹ đang điều tra các cáo buộc cho rằng chính quyền Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái theo hướng có lợi cho ông Trump.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Nga, Mỹ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước