Ngoại trưởng Nhật Bản - Trung Quốc họp trực tuyến, thúc đẩy quan hệ song phương

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ năm, ngày 19/05/2022 17:05 GMT+7

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (trái) trong cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Kyodo)

VTV.vn - Ngày 19/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã có cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Trong đó, Ngoại trưởng Nhật Bản - Trung Quốc nhấn mạnh tới việc thu hẹp bất đồng, nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn chung về mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định mà các nhà lãnh đạo hai nước đã nhất trí trong cuộc điện đàm hồi tháng 10/2021.

Nhấn mạnh những khó khăn mà quan hệ Nhật - Trung đang phải đối mặt, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho rằng, hai bên cần thúc đẩy đối thoại và duy trì hợp tác trong các lĩnh vực cần thiết.

Ông Hayashi cảnh báo rằng, quan hệ song phương "đang đối mặt với nhiều khó khăn và dư luận Nhật Bản đang rất gay gắt với Trung Quốc". Ngoại trưởng Nhật cũng bày tỏ quan ngại về hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông và biển Hoa Đông.

Đáp lại, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, những thông tin về "Nhật Bản hợp tác với Mỹ đối phó Trung Quốc" đang xuất hiện ngày càng nhiều và tạo ra "bầu không khí u ám", theo nội dung cuộc trao đổi được đăng trên website Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Vương Nghị tuyên bố, hoạt động hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ "không nên tạo ra tình trạng đối đầu giữa các bên".

Ngoại trưởng Nhật Bản - Trung Quốc họp trực tuyến, thúc đẩy quan hệ song phương - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi trong cuộc họp báo với nhóm Bộ Tứ ở Melbourne, Australia, ngày 11/2. (Ảnh: Reuters)

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác liên quan tới quan hệ kinh tế Nhật - Trung trong nhiều lĩnh vực và ở nhiều cấp độ theo phương thức phù hợp, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân và kinh tế giữa hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đề nghị hai bên coi việc kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm nay là cơ hội củng cố nền tảng chính trị trong quan hệ song phương, duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông kêu gọi hai bên sớm loại bỏ các yếu tố cản trở việc phát triển quan hệ.

Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa Ngoại trưởng Trung - Nhật kể từ tháng 11/2021, diễn ra trong bối cảnh lo ngại căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Hội đàm Trung - Nhật diễn ra vào ngày 19/5 trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Nhật Bản trong tuần này để gặp Thủ tướng Fumio Kishida và tham dự cuộc họp của nhóm Bộ Tứ, cơ chế an ninh được Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ thành lập để ứng phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhật Bản - Trung Quốc nhất trí mở đường dây nóng quân sự Nhật Bản - Trung Quốc nhất trí mở đường dây nóng quân sự Nhật Bản theo dõi cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc Nhật Bản theo dõi cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc Nhật Bản - Trung Quốc thảo luận nới lỏng nhập cảnh Nhật Bản - Trung Quốc thảo luận nới lỏng nhập cảnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước