Người dân Ấn Độ lo lắng vì ô nhiễm không khí

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/11/2018 18:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hôm nay (5/11), người dân thủ đô New Delhi (Ấn Độ) thức dậy với sự lo lắng, giữa bầu không khí dày đặc khói bụi.

Tầm nhìn ở New Delhi hiện rất thấp, bởi mức độ ô nhiễm không khí đã gấp 20 lần giới hạn được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. 

Các chuyên gia cảnh báo chất lượng không khí ở đây những ngày tới còn tiếp tục giảm bởi trùng với thời điểm diễn ra lễ hội Diwali của các tín đồ Hồi giáo Hindu. 

Trong thời gian diễn ra lễ hội, khói bụi từ việc đốt hàng triệu quả pháo hoa, cùng khói xe, khí thải nhà máy, bụi từ công trường xây dựng và khói đốt rơm rạ… tạo ra một đám mây khói bụi khổng lồ bao trùm thành phố 20 triệu dân. 

Các chỉ số ô nhiễm lúc này thậm chí có thể nhảy vọt lên mức cao vượt cả chỉ số trên các thiết bị đo đạc khoa học. 

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo ô nhiễm khói bụi có thể khiến hơn 1 triệu người dân Ấn Độ tử vong mỗi năm.

Những dịch vụ kiếm được bội tiền nhờ ô nhiễm không khí ở Ấn Độ Những dịch vụ kiếm được bội tiền nhờ ô nhiễm không khí ở Ấn Độ

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm không khí và khói bụi độc hại ở mức báo động gây bức xúc cho người dân Ấn Độ nhưng lại là cơ hội kiếm bội tiền cho nhiều dịch vụ kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước