Người dân Anh hối hận vì chọn "ra đi"

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/06/2016 19:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người bỏ phiếu cho Brexit thấy hối tiếc vì quyết định của mình và những người không đi bỏ phiếu lại tiếc vì đã không lên tiếng vì tương lai của chính mình.

Sau khi chọn để rời EU, người dân Anh mới vội vàng đi tra Google xem EU là gì? Kết quả tìm kiếm phổ biến nhất ở Anh trong những ngày qua. Theo thống kê chính thức của Google, xếp đầu tiên là câu hỏi "Rời EU có nghĩa là như thế nào", tiếp ngay sau đó là những câu như: "EU là gì","EU gồm những quốc gia nào" và "Điều gì xảy ra tiếp theo?". Nhưng câu hỏi lớn nhất trong đầu rất nhiều người dân Anh bây giờ đó là "Tại sao mình lại làm như thế?"

Ngay sau cuộc trưng cầu dân ý, trang web đăng ký kiến nghị của chính phủ đã bị sập vì có quá nhiều yêu cầu liên quan tới việc tái trưng cầu dân ý EU. Một kiến nghị đòi bỏ phiếu Brexit lần 2 đã thu thập được tới 140.000 chữ ký. Theo luật pháp Anh, mọi kiến nghị với hơn 100.000 chữ ký sẽ được quốc hội cân nhắc đưa ra thảo luận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Từ khóa:

Anh, Châu Âu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước