Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) mong chính quyền siết chặt kiểm soát dịch bệnh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/04/2020 09:31 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang đi mua sắm trên con đường vắng vẻ tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 15/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các biện pháp khóa chặt khu dân cư, chung cư và quản lý chặt người dân từ các nơi về thành phố Bắc Kinh đang được chính quyền nơi đây thực hiện rất nghiêm ngặt.

Tại Trung Quốc, chính quyền nước này đã dở bỏ lệnh phong tỏa tâm dịch Vũ Hán. Ở nhiều địa phương khác các hoạt động sản xuất và sinh hoạt trở lại gần như bình thường. Tuy nhiên, riêng thủ đô Bắc Kinh vẫn giữ nguyên mức cảnh báo y tế công cộng ở mức cao nhất.

Các chung cư vẫn kiểm soát chặt chẽ cư dân từng căn hộ, cấm người ngoài vào. Các khu dân cư khóa chặt, ai từ địa bàn khác ở Bắc Kinh vào phải khai báo nghiêm ngặt. Khi đi ngoài đường bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang.

Các công sở đã hoạt động gần như bình thường trở lại nhưng một số đơn vị bố trí lịch làm việc theo kiểu luân phiên giữa các chi nhánh để đảm bảo công tác phòng dịch tốt.

"Tôi mong muốn là dịch bệnh tiếp tục phải được kiểm soát chặt chẽ, không để nó tái phát lại", ông Chu Đức - người dân Bắc Kinh, Trung Quốc nói.

Hiện Bắc Kinh là địa phương hiếm hoi chưa công bố lịch đi học trở lại của học sinh. Rạp chiếu phim vẫn chưa được phép mở cửa. Người dân trở lại Bắc Kinh và từ nơi khác đến phải chịu cách ly 14 ngày. Các công viên, khu vui chơi mở cửa trở lại nhưng hầu hết đều bắt buộc người tham quan mua vé trực tuyến để quản lý về số lượng. Hầu hết các khu vui chơi chỉ giữ mức phục vụ 50% công suất. Các bệnh viện cũng bắt buộc người dân đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến để tránh tình trạng xếp hàng chờ.

Ông Vương Trọng - người dân Bắc Kinh, Trung Quốc cho hay: "Nhiều nước bây giờ dịch bệnh còn nghiêm trọng nên Chính phủ nên tiếp tục quản lý biên giới chặt chẽ".

Điểm nóng bệnh COVID-19 tại Trung Quốc hiện nay là tỉnh Hắc Long Giang, giáp với Nga. Kiểm soát nguồn lây từ nước ngoài và khống chế ca bệnh không triệu chứng là hai nhiệm vụ quan trọng để ngăn ngừa dịch bệnh tái bùng phát hiện nay ở Trung Quốc.

WHO cảnh báo bệnh COVID-19 nguy hiểm gấp nhiều lần bệnh cúm H1N1 WHO cảnh báo bệnh COVID-19 nguy hiểm gấp nhiều lần bệnh cúm H1N1 Nhật Bản công bố cơ cấu độ tuổi bệnh nhân COVID-19 Nhật Bản công bố cơ cấu độ tuổi bệnh nhân COVID-19 Phát hiện 3 chủng virus Corona gây bệnh COVID-19 Phát hiện 3 chủng virus Corona gây bệnh COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước