Người dân Ecuador tập sử dụng súng để phòng thân

Quang Duy-Thứ hai, ngày 05/06/2023 11:51 GMT+7

Người dân tập bắn súng ở Quito, Ecuador, ngày 10/5. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Với số vụ án mạng, cướp tài sản và bắt cóc tăng cao, Ecuador được xếp vào nhóm quốc gia có tình trạng bạo lực nghiêm trọng hàng đầu khu vực Mỹ Latin.

Hoạt động băng đảng gia tăng, ngày càng nhiều người dân Ecuador đang tập sử dụng súng để tự bảo vệ mình.

Tại một trường tập bắn ở thủ đô Quito của Ecuador, vào những ngày này, số người tập sử dụng súng tăng đáng kể. Nhiều người mong muốn sở hữu súng sau khi vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Ecuador ký sắc lệnh cho phép dân thường mang súng để tự vệ.

Ông Mario Quinato, huấn luyện viên tại trường tập bắn Quito, nói: "Nhờ quyết định mới của Tổng thống nên mọi người có thể tự trang bị vũ khí để bảo vệ mình. Các khóa đào tạo sẽ giúp người tham gia xử lý tình huống vàsử dụng vũ khí thành thạo".

Sắc lệnh mới sẽ cho phép người dân Ecuador sở hữu súng nếu họ trên 25 tuổi và trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về lý lịch, tâm lý và kỹ năng sử dụng vũ khí. Trung bình một người cần ít nhất 30 giờ huấn luyện để làm quen và biết cách sử dụng súng.

Người dân Ecuador tập sử dụng súng để phòng thân - Ảnh 1.

Đào tạo thành nhân viên bảo vệ, vệ sỹ tại một trường bắn, trong bối cảnh tội phạm bạo lực gia tăng và hoạt động băng đảng gia tăng, ở Quito, ngày 29/4. (Ảnh: Reuters)

Bạo lực băng đảng, các vụ cướp bóc, bắt cóc, tống tiền trở thành nỗi ám ảnh của người dân Ecuador.

Bà Margarita Alvarado, nạn nhân từng bị bắt cóc, chia sẻ: "Việc có súng trong nhà là cần thiết, khi có vấn đề, ít nhất tôi có thể bắn chỉ thiên để dọa tội phạm".

Ông Alejandro Caizaluisa, cư dân thành phố Quito, cho biết: "Cảm giác luôn có tội phạm ở gần đây và chúng tôi phải tự bảo vệ mình. Chỗ nào có cảnh sát và quân đội thì sẽ đỡ hơn".

Trên đường phố Quito, cảnh sát và quân đội thường xuyên tuần tra để ngăn chặn các hành vi phạm tội trên đường phố. 

Bất chấp các nỗ lực trấn áp của giới chức nước này, trong vài tháng đầu năm 2023, ở một số thành phố vẫn có hàng trăm vụ giết người xảy ra liên quan đến tình trạng bạo lực tràn lan.

Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh

VTV.vn - Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso ngày 29/4 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh có mức độ bạo lực cao nhất liên quan hoạt động buôn bán ma túy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước